Phát động thi đua chào mừng bầu cử 

- Sáng 16-4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Bộ CHQS tỉnh là đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 chọn làm lễ phát động thi đua cao điểm trước cho toàn Quân khu.

 Lãnh đạo đại diện các cơ quan, đơn vụ trực thuộc Bộ CHQS tỉnh ký kết giao ước thi tại lễ phát động.

Đợt thi đua cao điểm được bắt đầu từ ngày 16-4 đến hết ngày 23-5-2021 với 4 nội dung cơ bản: nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử; sẵn sàng chiến đấu cao; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất. Theo đó, các cơ quan, đơn vị phấn đấu thực hiện chỉ tiêu: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, đúng luật định, an toàn tuyệt đối; phấn đấu bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống; 100% cán bộ chiến sỹ phát huy tinh thần, trách nhiệm, tham mưu trúng, đúng, kịp thời, hiệu quả.

Khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh tham mưu thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử của khối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tại Tổ bầu cử số 5, xã Trung Môn (Yên Sơn); Ban CHQS các huyện, thành phố làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bầu cử, nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Tại lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi đợt thi đua cao điểm. 

   Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng dòng sự kiện